Xử vụ truy sát ở quán karaoke Kington làm 2 khách thiệt mạng

Ba bị cáo bị truy tố tội giết người gồm Nguyễn Hữu Huệ, Nguyễn Hồng Phúc và Phạm Thái Văn Tình; bị cáo Hoàng Văn Hưng bị truy tố tội cố ý gây thương tích; bị cáo Phạm Duy Công bị truy tố tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, chiều 21-7-2017 Phạm Duy Công gọi điện cho Nguyễn Hữu Xuân - chủ quán Karaoke Kington - để đặt phòng. Sau đó, Công đi cùng bảy khách trong đó có anh Phạm Duy Thành (anh ruột Công) và Nguyễn Đức Bảng (bạn anh Thành) đến quán và vào phòng số 10 trên lầu 1 hát.

Tại đây, Công và nhóm bạn làm bể tấm kính cường lực của sàn nhảy và hư một micro. Nghe nhân viên báo, Nguyễn Hữu Huệ (em ruột Xuân), kêu bảo vệ Nguyễn Hồng Phúc chuẩn bị hung khí là súng tự chế, dao, cây dũ 3 khúc giấu ở chậu cây chuẩn bị chống trả.

Khi hai bên đang nói chuyện thì Thành đấm Khải (nhân viên lễ tân), thấy vậy Huệ dùng dao dài 32,5cm đánh nhau với Công, Tình móc súng bóp cò hai lần nhưng súng không nổ. Cất súng vào giỏ, Tình lấy cây dũ ra đánh anh Thành. Thấy Huệ cầm dao, Tình cầm cây dũ 3 khúc nên Công lấy ghế ném về phía Huệ rồi cùng Thành, Bảng chạy xuống tầng trệt. Huệ, Tình, Khải cầm theo hung khí truy đuổi, lúc đuổi kịp Bảng, Huệ dùng dao chém vào tay phải Bảng.

Quán Karaoke Kington nơi anh Phạm Duy Thành và Phạm Đức Bảng bị đánh chết khi đến hát Karaoke lúc chiều tối 21-7-2017. Ảnh Hoài Nam

Để không cho nhóm khách chạy thoát, Phúc kêu nhân viên bảo vệ đóng cổng lại, rồi chạy ra chậu cây lấy con dao dài 129 cm phục sẵn ở cầu thang. Thấy Công vừa xuống, Phúc vung dao chém nhưng Công né được, Bảng và Thành không chạy ra ngoài được vì cổng quán đóng, tiếp tục chạy tìm chỗ nấp, bị Huệ Phúc, Tình chém nhiều nhát vào người, đầu. Bảng chạy lên lầu thì nằm gục tại chiếu nghỉ.

Biết không thể thoát, Thành năn nỉ xin Huệ, Phúc… tha để đi cấp cứu, lúc đó Phúc mới mở cổng cho Thành ra ngoài. Tuy nhiên, khi Thành vừa ra bên ngoài thì gặp Hưng (do Xuân gọi đến), Hưng dùng cây cưa chém ba nhát vào đầu anh Thành. Dù bị thương nặng, anh Thành vẫn cố vùng chạy, Hưng tiếp tục đuổi chém vào người Thành thêm hai nhát nữa mới quay vào cùng Huệ, Tình, Phúc truy tìm nhóm khách đang bị vây trong quán.

Lúc này Nguyễn Hữu Xuân nghe tin báo, Xuân mang theo súng tự chế cùng Thọ đi xe ô tô đến quán rồi cùng Huệ, Phúc, Hưng, Tình lên lầu tìm Công. Gặp Công trên sân thượng, Huệ dùng cây đập bể ống nước năng lượng mặt trời tạo ra tiếng nổ lớn. Công nhìn thấy Xuân cầm súng chĩa bắn mình đã quỳ xin cho về để đưa anh trai đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Thành và anh Bảng chết trước khi đến bệnh viện.

Theo kết luận giám định, anh Thành và anh Bảng bị nhiều vết chém vào đầu sườn và lưng, trong đó bị có hai vết thương đâm thủng phổi phải.

Theo cáo trạng, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thu giữ nhiều hung khí là súng tự chế và dao được giấu trong quán. Đặc biệt, Cơ quan Công an thu giữ một khẩu súng tự chế và một vỏ đạn của Nguyễn Hữu Xuân phục vụ công tác điều tra. Phạm Duy Công khai đã bị Xuân bắn bị thương lúc gặp ở sân thượng, nhưng Xuân không thừa nhận nên không đủ căn cứ khởi tố Xuân về tội giết người. Kết quả giám định Công bị thương tật 2%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm