Xin ngủ lại nhà bạn rồi xâm hại con gái chủ nhà

Ngày 22-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Ngọc Long (sinh năm 1985, ngụ tại quận 6) 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, tháng 10-2018, Long đến ông T. tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để chơi, ăn uống và ngủ lại qua đêm.

Bị cáo Long tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Sau đó ngày 8-3-2019, con gái ông T. (sinh năm 2011) kể lại việc bị Long nhiều lần xâm phạm tình dục vào các buổi sáng tại chiếc đệm trong phòng ngủ của cha mẹ. Ngay sau đó, ông T. đã đến công an tố giác sự việc. 

Tại cơ quan điều tra, Long khai tối một ngày tháng 10-2018 (không nhớ rõ ngày) đến chơi nhà ông T. và ngủ lại phòng khách.

Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy, Long đi vào phòng ngủ của vợ chồng ông T. để chơi game và xem phim hài.

Một lúc sau con gái ông T. đi vào nằm cạnh cùng chơi game và xem phim hài. Lúc này trong phòng chỉ có Long và con gái ông T. nên nảy sinh ý định giao cấu. Sau đó sợ phát hiện, Long buông bé gái ra rồi ra phòng khách xem tivi.

Ngoài vụ trên, người bị hại còn khai bị Long xâm hại một lần tương tự.

Tại phiên xử, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo từ 7-8 năm tù. Luật sư bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án

Giai đoạn điều tra, bị cáo Long đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Nay bị cáo đồng ý bồi thường thêm 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm