Xét xử nhóm đặt bom khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 26-12, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đặt bom xăng khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất.

16 bị cáo bị truy tố, xét xử gồm Đặng Hoàng Thiện (SN 1992), Nguyễn Đức Sinh (SN 1985) cùng 13 đồng phạm bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 84 BLHS (có hình phạt cao nhất đến tử hình); Lê Thị Thu Phương (SN 1996, bạn gái Thiện) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 314 BLHS (có hình phạt cao nhất đến ba năm tù).

Hai kẻ cầm đầu đang bị truy nã

Cáo trạng nêu: Tổ chức “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong người Việt, thành lập tại California (Mỹ) vào năm 1991, do Đào Minh Quân làm “thủ tướng”, hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước thông qua phương thức dùng bạo động, vũ trang và khủng bố phá hoại tại Việt Nam.

Từ cuối năm 2016, Quân đã câu kết với Phạm Anh Đào (Phạm Lisa) và nhiều đối tượng phản động thông qua mạng xã hội lôi kéo nhiều đối tượng trong nước thành lập các “nhóm hành động” để tiến hành khủng bố với chủ trương ba sạch “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”. Cả hai đã chỉ đạo tổ chức thực hiện khủng bố ném bom xăng vào kho tạm giữ xe ở Đồng Nai và đặt bom tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, Phạm Lisa còn lôi kéo thành lập nhiều nhóm khác chuẩn bị lực lượng để thực hiện các vụ khủng bố ở nhiều nơi trên cả nước.

Quân và Phạm Lisa đang ở nước ngoài, công an đã tách vụ án và truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: HOÀNG YẾN

Đốt kho tạm giữ xe, đặt bom sân bay

Tại tòa, Sinh thừa nhận cuối tháng 3-2017, Sinh từ Lào về Việt Nam để tập hợp nhiều người nhằm hoạt động khủng bố.

Ngày 4-4, Sinh và Thái Hàn Phong (SN 1982) khảo sát đường ra vào kho tạm giữ xe vi phạm trên quốc lộ 1 (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Hôm sau, từ chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện hẹn Sinh bàn bạc đi đến thống nhất thực hiện việc khủng bố. 

Sinh chế bom gas, vẽ sơ đồ hiện trường kho xe để cả nhóm nắm bắt tình hình đồng thời giao nhiệm vụ cho từng người. Nhóm này mua 15 lít xăng, chia làm nhiều can nhỏ, hai chùm bom gas và chờ đợi.

Rạng sáng 8-4, cả nhóm mang bom gas, xăng tiếp cận kho tạm giữ xe. Sau đó châm lửa ném các bom gas, xăng vào kho từ hai bên hông kho. Lửa bùng phát, lan nhanh vào trong kho. Hai bảo vệ phát hiện cố gắng dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng bất thành. Lửa bao trùm và thiêu rụi toàn bộ 320 xe, thiệt hại hơn 1,2 tỉ đồng.

Tiếp đó giữa tháng 4, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện cùng đồng bọn nghiên cứu mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30-4.

Thiện được Phạm Lisa chuyển cho gần 12 triệu đồng để mua nguyên vật liệu. Phạm Lisa cũng cử Ngô Thụy Tường Vy, Trương Tấn Phát, Nguyễn Thị Chung cùng tham gia.

Theo kế hoạch, Thiện chuẩn bị hai quả bom xăng được ngụy trang trong hai thùng carton cho nổ trong sân bay vào tối 22-4. Trong đó, Thiện đặt một quả ở tầng ba nhà giữ xe, quả còn lại Vy sẽ đặt tại cột số 9 ga quốc tế.

18 giờ ngày 22-4, Thiện chở hai thùng carton đến Công viên Hoàng Văn Thụ giao cho Vy và Phát một thùng đồng thời hướng dẫn cách kích nổ. Tuy nhiên, sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, Phát đã tháo pin ra khỏi máy điều khiển từ xa để không kích nổ bom xăng. Sau đó, cả hai vào sân bay đặt chiếc thùng carton tại vị trí như đã định.

Hơn một giờ sau, hành khách ngồi ở nhà ga quốc tế phát hiện thùng carton có dấu hiệu bất thường nên đã báo an ninh hàng không. Cùng thời điểm, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng ba nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt nhưng do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên bom xăng không nổ.

Lúc này, được Phát thông báo quả bom xăng ở nhà ga quốc tế không hoạt động nên Thiện chuyển quả bom xăng ở nhà gửi xe tới cho Vy kích nổ. Quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. An ninh sân bay sau đó phong tỏa hiện trường ngăn chặn hậu quả.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài bốn ngày, đến ngày 29-12.

Những nơi bị lên kế hoạch khủng bố

Ngoài hai vụ khủng bố nêu trên, nhóm này còn lên kế hoạch khủng bố ở một số nơi khác trên cả nước. Cụ thể: Công an xác định được Bùi Công Thành (SN 1990) tham gia tổ chức phản động, lập nhóm và soạn thảo kế hoạch, chế tạo bom xăng, bom khói và tham gia biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà.

Đào Văn Thế (SN 1994) tổ chức một nhóm lên kế hoạch khảo sát để chuẩn bị khủng bố Nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang, ở hệ thống siêu thị Big C ở TP.HCM. Nhóm này đã chế tạo một quả bom xăng đặt tại một quán cà phê trước cửa Siêu thị Big C trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Hùng Văn Vương (SN 1993) tham gia nhóm phản động và được giao soạn thảo kế hoạch chế tạo bom xăng, bom khói tấn công lực lượng công an, làm quả nổ để đánh vào đồn biên phòng, công an, nhà của lãnh đạo cơ quan nhà nước và tham gia biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm