Xét xử đường dây đưa phụ nữ sang Singapore trái phép

Trong số này, Lê Thành Đông (Cần Giuộc, Long An) và Trương Ngọc Hùng (Bến Lức, Long An) bị truy tố cả hai tội danh trên.

Theo cáo trạng, Đông có em gái tên Lê Ngọc Xuân sinh sống ở Singapore. Đông bàn bạc cùng Xuân tổ chức đưa các phụ nữ có nhu cầu sang Singapore kiếm việc làm. Thời gian đầu, các đối tượng xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông mang tên thật của mình (theo quy định tại Singapore miễn visa cho người mang hộ chiếu phổ thông, thời gian lưu trú không quá ba tháng/năm..). Sau đó Đông cùng Hùng sử dụng CMND của người khác rồi dùng dao lam rạch mép bao nhựa, bóc tách thay ảnh của các đối tượng này rồi làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

Do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Long An không thể phát hiện việc tráo ảnh CMND nên từ tháng 4-2013 đến khi bị phát hiện ngày 26-2-2014, Đông và Hùng đã làm giấy tờ giả cho 28 người, thu lợi bất chính trên 60 triệu đồng… Dự kiến tòa sẽ tuyên án ngày 20-4.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm