Vướng án tù vì chở bạn ngủ gật gây tai nạn

TAND TP.HCM xử phúc thẩm bị cáo Bùi Tuấn Khanh (32 tuổi, ngụ Bình Thuận) tuyên y án sơ thẩm một năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Khanh (áo màu xám,ngoài cùng bên phải) tại tòa. Ảnh: NAM AN

Sau khi TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX tuyên mức án trên.

Theo bản án sơ thẩm, ông Trịnh Hoàng Hiếu và bị cáo Khanh là đồng nghiệp. Khoảng 10 giờ ngày 4-6-2020, ông Hiếu đến nhà Khanh (ở tỉnh Long An) chơi. Tại đây, gia đình Khanh tổ chúc ăn uống nên tất cả cùng uống bia.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Hiếu nhờ Khanh chở đến đường Trần Đại Nghĩa (địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM) để lấy xe moto ông Hiếu để ở đó sửa. Khanh đồng ý.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi Khanh chở ông Hiếu đến địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) thì trời mưa, ông Hiếu ngủ gật, thấy vậy Khanh vòng tay trái ôm ông Hiếu, tay phải điều khiển xe gắn máy. Do không làm chủ được tay lái, khiến xe của Khanh đâm vào taluy dựng ở đường, cả hai bị ngã phải cấp cứu.

Do Khanh bị thương nhẹ nên phòng khám không xét nghiệm nồng độ Ethanol trong máu của Khanh mà chỉ sơ cứu rồi cho về. Tuy nhiên ông Hiếu bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện 115, sau đó thì tử vong.

Đội CSGT Công an huyện Bình Chánh sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh thụ lý.

Tại tòa, đại diện hợp pháp của bị hại xác nhận gia đình bị cáo Khanh có mang đến gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo chi phí thuốc men, chứ chưa bồi thường. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự, đồng thời có đơn bãi nại giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm