Vừa nghiện vừa bán ma túy kiếm lời, 15 năm tù

Ngày 14-4, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Bảo Long (39 tuổi) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với bị cáo 10 triệu đồng, tịch thu sung công năm điện thoại

Bị cáo Long tại tòa ngày 14-4.

Theo cáo trạng, vào lúc 16 giờ 50 ngày 2-3-2015, Công an TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp nhà ở của Long và thu giữ hơn 23 g heroin và hơn 2 g Methamphetamine (ma túy đá), 14 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy…
Long khai bị nghiện ma túy từ năm 2014, đến khi bị bắt đã nhiều lần mua ma túy của Phạm Quốc Tuấn (tự Tý "mổ") ở quận Bình Thủy và Nguyễn Tuấn Khanh (tự Đít "đen") ở quận Ninh Kiều. Trong đó, Phạm Quốc Tuấn đã bị TAND quận Bình Thủy phạt 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Nguyễn Tuấn Khanh qua xác minh đã chết vì bệnh lý.
Long khai mua mỗi lần cả hai loại heroin và ma túy đá, giá từ 2 triệu đồng đến 12,5 triệu đồng. Sau đó, Long mang về nhà chia nhỏ bán lại cho các con nghiện khác với giá từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng/gói. Các con nghiện mua của Long tại nhà hoặc ngay đầu hẻm nhà Long.
Trung bình mỗi ngày Long bán được 1,3-1,4 triệu đồng, thu lợi 100.000-200.000 đồng. Số tiền thu lợi được, Long lại dùng vào việc mua ma túy về sử dụng và bán cho các con nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm