Vừa làm bị cáo vừa làm người bị hại

Cùng vụ này, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Việt (là người bị hại trong vụ án giết người) và Võ Văn Hậu mỗi bị cáo chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 12-10-2014, sau khi uống rượu, Việt về nhà thấy Thành đang ngồi uống bia với hàng xóm đối diện nhà mình nên nhớ lại mâu thuẫn trước đó. Việt thách thức Thành đánh nhau. Thành về nhà lấy ống sắt dài 1 m, còn Việt lấy cây leng cán gỗ dài 0,95 m để đánh nhau nhưng được Nguyễn Kim Phụng và mọi người can ngăn. Việt gọi điện thoại kêu Hậu đến giúp. Hậu quả Việt bị thương tật 20%, Phụng 2%, Thành cũng bị 2%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm