QUẢNG NAM ​

Vụ thủy điện Sông Bung 4, thêm 1 cán bộ bị truy tố ​

Sau phiên tòa xét xử đầu tiên, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đã tuyên trả hồ sơ điều tra lại. Đến nay (7-9), HĐXX đã mở lại phiên tòa và truy tố thêm một cán bộ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nâng số cán bộ hầu tòa lên con số 11 người.

Theo cáo trạng, trong quá trình lập hồ sơ giải tỏa đền bù thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang, Quảng Nam), các bị cáo thuộc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường, Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 cùng Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Nam Giang đã thực hiện không đúng quy trình, một số cán bộ và người dân lợi dụng kê khai gian dối đất đai và cây cối để nhận tiền đền bù, gây thiệt hại gần 17 tỉ đồng.

 Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Theo đó, năm 2008, Lê Ngọc Phú, Lê Ngọc Ánh, Lê Ngọc Huỳnh và Trương Công Đăng (cán bộ Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam) được giao đo đạc, lập bản đồ giải tỏa đền bù thủy điện Sông Bung 4.

Nhóm cán bộ này cùng Nguyễn Ngọc Bội (cán bộ Ban quản lý thủy điện Sông Bung 4) và Nguyễn Văn Hợp (Hội đồng bồi thường huyện Nam Giang) đã kiểm kê không chính xác, chỉ đo qua loa từng thửa đất, hoa màu trên đất. Việc quy chủ các thửa đất không đúng, dẫn đến chi phí đền bù tăng.

Thấy những cán bộ bồi thường dễ dãi, Chủ tịch UBND xã Zuôih là Coor Hiết cùng Phó Chủ tịch xã A Rất Mông, cán bộ địa chính Pơ Loong Nhanh và Trưởng thôn Bnướch Ấp Lý đã thỏa thuận để xin đứng tên một số thửa đất vô chủ và kê khống hoa màu để chiếm tiền đền bù.

Theo cáo trạng, A Rất Mông đã kê khống nhận 600 triệu đồng, Coor Hiết nhận 1,2 tỉ đồng, Pơ Loong Nhanh nhận hơn 160 triệu đồng và Trưởng thôn Lý nhận gần 500 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Lê Ngọc Ánh cũng giúp Bnướch Ấp Lý và Phó thôn A Lăng Pơu và cán bộ mặt trận thôn Pơ Loong Nhiêu hợp thức hóa ba thửa đất bỏ hoang cho ba hộ dân đứng tên nhận tiền. Sau khi nhận số tiền gần 4 tỉ đồng, ba hộ dân này nộp lại một phần lớn cho cán bộ thôn và cán bộ thôn chia lại cho Ánh một ít.

Sau khi bị phát giác, Trương Công Đăng, Lê Ngọc Ánh, Lê Trọng Phú bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Lê Ngọc Huỳnh, Bnướch Ấp Lý, A Rất Mông, Coor Hiết và Pơ Loong Nhanh bị truy cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Ngọc Bội bị truy cứu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Nguyễn Văn Hợp bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa diễn ra hôm nay, HĐXX đã thay đổi tội danh của hai bị cáo gồm Lê Ngọc Ánh và Lê Ngọc Huỳnh từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong phiên tòa trước, HĐXX nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đã trả hồ sơ điều tra lại, đến phiên xét xử hôm nay, phía  VKS tỉnh đã truy tố thêm Phan Thanh Sơn (Phó phòng Môi trường tái định cư - Ban quản lý thủy điện Sông Bung 4) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm