Vụ quán Xin chào: Đề nghị cảnh cáo Đại tá Nguyễn Văn Quý

Chiều 5-8, theo thông tin mà Pháp Luật TP.HCM vừa nhận được, Huyện uỷ Bình Chánh đã họp và thống nhất đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng công an huyện) vì những sai phạm liên quan đến các vụ án oan xôn xao dư luận thời gian qua như “Xin chào”, “Chòi vịt”.

Hồ sơ đã được chuyển lên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM trong tuần này.

Đại tá Quý cũng là người quyết định khởi tố, đề nghị truy tố các bị cáo trong vụ "Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp".

Trước đó, Đại tá Quý đã bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền là cách chức trưởng công an huyện. Do Đại tá Quý là uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy nên quy trình xử lý kỷ luật Đảng phải theo trình tự từ cấp chi bộ, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sau đó báo cáo Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật chính thức.

Ngoài hai vụ án oan nêu trên, Đại tá Quý cũng là người ký quyết định khởi tố, kết luận điều tra nghi án oan “Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp” mà Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh. Cho đến nay, các bị cáo trong vụ án này đều đã được tại ngoại nhưng vụ án vẫn chưa có hồi kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm