Vũ 'nhôm' cùng cựu chủ tịch TP Đà Nẵng đã tới tòa

Sáng nay (2-1), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 20 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc thâu tóm đất vàng và nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong vụ án này, ngoài Vũ, các bị cáo còn lại hầu hết là cựu lãnh đạo UBND và sở, ban ngành TP Đà Nẵng, mà đứng đầu là hai cựu chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Vũ 'nhôm' cùng cựu chủ tịch TP Đà Nẵng đã tới tòa ảnh 2

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: BTP

Ngay từ sáng sớm, an ninh xung quanh trụ sở TAND TP Hà Nội được siết chặt. Mọi sự ra vào đều chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của an ninh.

Đúng 7 giờ 20 phút, Vũ “nhôm” cùng một số bị cáo lần lượt được áp giải trên xe chở phạm tới tòa.

Phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử nhưng được tổ chức tại hội trường xét xử của TAND Cấp cao tại Hà Nội. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa.

Vũ 'nhôm' cùng cựu chủ tịch TP Đà Nẵng đã tới tòa ảnh 4

Các bị cáo khác được dẫn giải đến tòa. Ảnh: BTP

Phóng viên báo chí tới dự, đưa tin được bố trí tác nghiệp ở một phòng riêng, thông qua hệ thống màn hình tivi.

Theo cáo trạng, trong 21 bị cáo thì có bảy người bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trong đó có Vũ “nhôm” và hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Minh (trái) được tại ngoại đến tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Bảy bị cáo tiếp theo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong đó có Nguyễn Thanh Sang (cựu phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Hà (cựu phó giám đốc Sở Tài chính)…

Bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trong đó có Nguyễn Điểu (cựu giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu phó giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng)…

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khi hành vi vi phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lên tới hơn 22.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm