Vụ 'nhầm' số giải nhì ở Hậu Giang: Không có cơ sở để trả thưởng

Trưa 14-6, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang xác nhận việc sai sót thông tin giải nhì của kỳ vé K2T6 mở thưởng ngày 12-6 là có. Đây là lỗi của em thiếu nhi cầm bảng sai và phát thanh viên Đài truyền hình đọc sai theo.

Trước đó, trong buổi truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hậu Giang buổi xổ số chiều 12-6, giải nhì của kỳ vé này có dãy số trúng là 92617. Thế nhưng, sau đó, kết quả từ Hội đồng xổ số tỉnh Hậu Giang đưa ra sau đó, giải này có dãy số là 92616.

Dãy số trúng thưởng tại buổi truyền hình trực tiếp. Ảnh chụp từ màn hình tivi

Việc bất nhất trong kết quả xổ số đã khiến cho nhiều đại lý và người đổi giải bức xúc. Theo anh Nguyễn Hữu Quý (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) kể khoảng 18 giờ 15 ngày 12-6, anh có nhận đổi ba tờ vé số trúng giải nhì. Khi nhận vé số, anh đã cẩn thận lên mạng và tổng đài tra kết quả, tất cả đều cho thông tin giải nhì có dãy số là 92617. Thấy vậy nên anh đã đổi ba tờ vé số trúng cho người dân.

Một lúc sau, nhiều người cho anh biết, dãy số trúng phải là 92616, lúc này anh Quý một lần nữa kiểm tra trên internet và tổng đài xổ số vẫn không thấy thay đổi và không hề có bất kỳ đính chính nào từ phía công ty xổ số. Đem ba tờ vé số đã đổi đến công ty xổ số Hậu Giang (tọa lạc tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để làm rõ, anh Quý được nhân viên công ty xin lỗi và cho biết là do sai sót.

“Họ nói là để họ lập biên bản đi, rồi gửi về bên Hội đồng Giám sát xổ số xem xét. Họ nói là tiền này của nhà nước nên không tự quyết định được, phải xin ý kiến của Hội đồng. Tôi mong muốn nữa công ty giải quyết sớm nhất có thể để tôi có thể thu hồi vốn” – anh Quý nói.

Ba tờ vé số anh Quý đã đổi thưởng (ảnh trên) và kết quả cuối cùng của Hội đồng xổ số kiến thiết Hậu Giang (ảnh dưới).

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, trong lúc mở giải một em thiếu nhi đã cầm bảng và banh chưa đúng dẫn đến phía Đài truyền hình đọc sai theo. Sau đó, Hội đồng giám sát phát hiện và điều chỉnh dãy số trúng của kỳ vé này là 92616. Công bố kết quả sau cùng là của Hội đồng xổ số và đây cũng là cơ sở để trả thưởng chứ không phải lấy kết quả của Đài truyền hình để công bố, trả thưởng.

“Việc truyền hình trực tiếp là để công khai, minh bạch trong quá trình xổ số, nếu có sai sót thì Hội đồng có quyền đính chính hoặc khắc phục. Trừ trường hợp Hội đồng công bố sai thì khác, còn kết quả này Hội đồng công bố đúng, sai là tại Đài. Sau đó Đài cũng đã có đính chính rồi” – ông Hòa giải thích thêm.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, những vé đã đổi thưởng nhưng có dãy số không trùng với kết quả của Hội đồng hoặc những vé có dãy số trùng nhưng bị xé thì không có cơ sở để trả thưởng.

Một chủ đại lý vé số, bày tỏ: “Nhiều người đã quen việc xem Đài truyền hình để dò số, nếu họ sở hữu vé có dãy số trúng nhưng xé bỏ rồi làm sao. Nhiều người nghèo mua vé số để cầu may, lỡ xé đúng tờ vé trúng chắc họ buồn lắm. Cái sai sót này là của công ty thì cũng nên có sự chia sẻ với người dân, không thể chỉ xin lỗi là xong, như vậy sau này bà con sẽ mất lòng tin vào vé số Hậu Giang" 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm