Vô tình nhầm xe ở quán karaoke, tiện tay lái luôn về nhà

VKSND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT công an huyện cùng cấp đối với Nguyễn Trung Thảo (trú tại địa phương) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, tối 30-9, anh Huỳnh Văn Trung điều khiển xe mô tô biển số 78G1-081.33, loại xe Sirius chở Thảo đi hát karaoke. Hát xong, cả hai ra bãi giữ xe của quán karaoke lấy xe về.

Ảnh minh họa.

Lúc này, anh Trung cắm chìa khóa xe của mình vào ổ khóa xe mô tô biển số 78G1-052.96, loại xe Sirius, màu sơn đen trắng của anh Nguyễn Công Huy đang dựng bên cạnh và đề máy nổ. Tuy nhiên, anh Trung phát hiện nhầm xe nên nói với Thảo: “Xe của ai mà sao em đề vẫn nổ”. Thảo nói: “Để đấy, tao lấy đi”.

Anh Trung rút chìa khóa nhưng xe vẫn nổ. Sau đó, anh Trung lấy xe của mình đi trước, Thảo điều khiển chiếc xe trên đi sau, mang về nhà cất giấu. Sáng hôm sau, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Trung biết việc lấy trộm xe bị phát hiện nên nói với Thảo và yêu cầu Thảo đưa xe cho mình để tìm cách trả lại cho người bị hại.

Thảo điều khiển xe lấy trộm đến đưa cho anh Trung. Anh Trung đang lái xe đi trả lại cho người bị hại thì bị công an phát hiện. Theo kết luận định giá, tại thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe trị giá 9,75 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm