Vờ mượn xe máy đi lấy đồ rồi chiếm đoạt

TAND quận 12, TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Tuyết Nga và Nguyễn Thị Ngọc Hương (cùng 21 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mỗi người hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo trạng, Nga và Hương ở cùng phòng trọ tại quận 12. Trưa 10-7-2018, tại một quán cà phê ở quận 7, Nga nói có người quen tên Võ Chí Ngoan và bàn với Hương chiếm đoạt xe của người này.

Nga gọi điện nhờ anh Ngoan chở mình về nhà trọ, lấy cớ mượn xe qua nhà bạn lấy đồ rồi chiếm đoạt, bán được 6 triệu đồng.

Tại tòa, Nga khai nghỉ học từ năm 2017 rồi ra ngoài thuê nhà trọ ở với Hương. Trong lúc chờ xin việc, Nga có ý định đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ việc trên, cả hai đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp khác và có nhiều tiền án liên quan đến hành vi này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm