Vợ giết chồng vì chuyện con anh, con em

Sau phiên xử sơ thẩm, đại diện gia đình người bị hại giữ nguyên kháng cáo yêu cầu tăng án bị cáo. Tuy nhiên, kháng cáo này không nêu ra được các tình tiết gì mới nên bị bác. 

Bị cáo Mai tại tòa

Bị cáo Mai tại tòa. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, Mai và chồng Nguyễn Văn Hào cùng hai con trọ ở xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Trong đó, cháu Nguyễn Tuấn K. là con chung của Mai và anh Hào và cháu Mai Nhật Diệu L. là con riêng của Mai. 

Chiều 28-6-2015, Mai đi làm về và nghe cháu L. kể chuyện bị Nguyễn Thị Mỹ H. (con riêng của anh Hào, đang sống chung với ông bà nội gần đó) đánh. Mai tức giận liền đi qua nhà cha mẹ chồng để gặp hỏi chuyện.

Tại đây, Mai gặp anh Hào đang trong tình trạng say xỉn nên hai bên cãi vã nhau. Anh Hào đánh Mai và buông lời thách thức.

Tiếp đó, cả hai về lại phòng trọ cãi nhau. Anh Hào tát Mai hai cái. Tức giận, Mai đã vào bếp lấy dao tấn công anh Hào dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm