Vợ đốt chồng vì chồng đòi bán đất nuôi bồ nhí

Ngày 26-9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Lê Phương Nhi (39 tuổi, ngụ đường Trần Quý Cáp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 16 năm tù về tội giết người.

Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 415 triệu đồng, trong đó có chi phí sửa chữa thiệt hại ngôi nhà do bị cháy.

Bị cáo Nguyễn Lê Phương Nhi cho rằng đốt chồng do phẫn uất vì bị đánh đập, phụ bạc.  

Theo hồ sơ, chiều 22-11-2015, chồng của Nhi là Nguyễn Phi Long (38 tuổi) từ TP.HCM về Nha Trang gặp Nhi. Trong lúc cùng đi ăn uống sau đó, Long nói sẽ bán đất để trả nợ, nuôi bồ nhí nhưng Nhi không đồng ý nên hai người xảy ra cãi vã.

Sau khi về nhà, Nhi đi mua 1,5 lít xăng đem cất sẵn trong nhà. Đến tối, hai vợ chồng tiếp tục to tiếng. Trong lúc cãi nhau, Long đánh vợ, dọa lấy dao đâm Nhi. Đợi chồng ngủ, Nhi lấy xăng tưới vào người Long rồi bật lửa ném vào.

Thấy lửa bùng cháy, Nhi hoảng sợ lẩn trốn. Nghe anh Long la hét, một số người bà con ở cùng nhà chạy đến dập lửa và được Long báo là do Nhi đốt. Bốn ngày sau, anh Long tử vong khi đang điều trị tại TP.HCM.

Đến ngày 4-12-2015, Nhi đến Công an TP Nha Trang tự thú.

Tại phiên tòa, Nhi khai hai vợ chồng cưới nhau vào năm 1999, đã có một người con và thường xảy ra mâu thuẫn. Nhi cho rằng do chồng thường đánh bạc, nhậu nhẹt, hay bỏ nhà đi xa, thỉnh thoảng mới về gây sự rồi đánh vợ nên Nhi phẫn uất, dẫn đến việc làm trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm