Vợ công an lừa 'chạy' trường, 'chạy' việc

Ngày 21-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Thị Phượng (51 tuổi, quê Thanh Hóa) tổng cộng 13 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Đối với các bị hại, theo tòa có hành vi đưa tiền, có dấu hiệu của tội đưa hối lộ nhưng họ đã có đơn tố giác trước khi khởi tố vụ án nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Phượng. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, Phượng làm phiên dịch và có chồng làm việc trong ngành công an. Mang ý định lừa đảo, Phượng “nổ” quen biết lãnh đạo hải quan, công an, hãng hàng không Việt Nam Airlines, các trường đại học nổi tiếng..., hứa sẽ giới thiệu việc làm, đi học cho những ai có nhu cầu.

Từ tháng 9-2011 đến tháng 4-2015, Phượng đã lừa sáu người, chiếm đoạt được gần 2,2 tỉ đồng. Nhận tiền, Phượng không thực hiện việc đã hứa. Ngoài ra, Phượng còn có hành vi giúp người khác làm giả bằng tốt nghiệp phổ thông để bổ túc hồ sơ đi học nghề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm