Vợ bỏ đi đâu không rõ, chồng được phép ly hôn

Đây là vụ án xin ly hôn khá hy hữu bởi anh T. xin ly hôn khi không biết vợ mình đang ở đâu… Theo anh T., anh và chị N. đăng ký kết hôn vào năm 2010 tại UBND xã H. Cả hai có một con chung sinh năm 2014. Đến năm 2015, chị N. thường lên Facebook kết nối bạn bè, nhắn tin với người khác. Nhiều lần chị N. bỏ nhà đi, anh T. có khuyên nhủ nhưng chị N. không nghe.

Đến tháng 10-2015 thì chị N. bỏ nhà đi luôn cho đến nay. Anh T. có đi tìm kiếm nhưng không thấy, không biết chị N. ở đâu. Tháng 3-2017, anh có đơn yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị N. nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì… Từ đó anh T. có đơn xin ly hôn.

HĐXX xét thấy khi chị N. bỏ đi, anh T. đã tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Như vậy, đời sống vợ chồng giữa anh T. và chị N. đã mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được. Do đó tòa chấp nhận cho anh T. ly hôn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm