VKSND TP Cần Thơ bồi thường oan hơn 2,6 tỉ đồng

Ông Trần Công Thành kể lại hành trình kêu oan của mình. Ảnh chụp ngày 11-9.Ảnh: N.NAM

Được biết, ba người còn lại cùng vụ án với ông Thành cũng đã nhận đủ số tiền bồi thường do bị làm oan tương tự ông Thành. Như vậy, tổng cộng số tiền VKSND TP Cần Thơ đã bồi thường do làm oan là hơn 2,6 tỉ đồng.
Như Pháp Luật TPHCMđã đưa tin, sau gần 33 năm ròng rã kêu oan, chiều 29/5/2014, Công an TP Cần Thơ họp báo chính thức công bố kết luận vụ án, đình chỉ điều tra đối với các ông Trần Công Thành (SN 1947), Phạm Văn Tâm (SN 1933), Mã Lương Tình (SN 1950), Võ Thành Long (SN 1947, đã chết năm 2008).
Sau đó, ngày 9-4-2015, VKSND TP Cần Thơ thống nhất mức bồi thường như trên.
Theo hồ sơ, ngày 1/7/1981, kho vật tư cơ giới tổng hợp Công ty công trình 3-4 (nay là Công Ty  720, đóng tại quận Bình Thủy) bị kẻ gian cắt vách tôn, lấy cắp 103 dây cua - roa và một lốc tủ lạnh. Công ty báo công an điều tra và 8 ngày sau thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình điều tra cả bốn ông không nhận việc lấy cắp tài sản. Ngày 22-4-1982 cả bốn ông được tạm tha và bắt đầu hành trình kêu oan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm