VKSND Tối cao dừng tiếp công dân tại trụ sở đến hết tháng 4

VKSND Tối cao vừa có thông báo mới về việc tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhất là tại TP Hà Nội, một trong những địa phương có nguy cơ cao.

Theo đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo tinh thần của Chỉ thị số 16, để góp phần bảo đảm tính hiệu quả của công tác phòng, chống dịch, VKSND Tối cao (vụ 12) tiếp tục tạm dừng việc tiếp công dân dự kiến đến hết ngày 30-4.

Trụ sở VKSND Tối cao. Ảnh: Trang web của VKSND Tối cao.

Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính. 

Trước đó, đơn vị này có các thông báo tạm dừng tiếp công dân để tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở và để đảm bảo nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ tiếp dân từ ngày 16-3 đến 30-3 sau đó đến 15-4.

Theo các thông báo, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính. Địa chỉ gửi đơn đến VKSND Tối cao số 09 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm