Việt kiều giấu ma tuý trong hai hũ me

Theo hồ sơ, tối ngày 31-12-2013, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua kiểm tra hành lý của đối tượng Phillip Nguyen (Quốc tịch Úc, SN 1990) phát hiện bên trong 2 hũ me chua có 2 gói nilon chứa chất bột màu vàng trọng lượng 2,9kg. Theo kết quả giám định, đây là tiền chất Pseudoephedrine (PSE), sử dụng để chiết xuất ra ma túy.

Phillip Nguyen bị xử phạt 14 năm tù 

Bị bắt, Phillip Nguyen khai ngày 18-12-2013 nhập cảnh vào Việt Nam rồi về Tiền Giang thăm gia đình. Sau đó Nguyen về lại Sài Gòn và đến chợ Bến Thành mua 2 hũ me chua nêu trên để mang về Úc. Nguyen cho rằng mình không hay biết về số lượng PSE nêu trên.

Tuy nhiên lời khai của Nguyen là không có căn cứ vì Nguyen không xác định được địa điểm mua 2 hũ me chua, đồng thời, qua điều tra nhân thân lai lịch tại Úc, phát hiện Nguyen có dấu hiệu liên quan đến ma túy...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm