Viện trưởng VKSND huyện bị tố vòi tiền

Quyết định trên nhằm làm rõ vụ việc ông Thương bị bà Lê Thị Đào (bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích) tố cáo “vòi tiền” để hạ án tù.

Trước đó, bà Đào bị Công an huyện Đắk Đoa khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Trong quá trình truy tố, bà cho rằng ông Thương nhiều lần gọi điện thoại, gợi ý cho bà phải đưa 30 triệu đồng để được nhận mức án nhẹ.

Bà Đào ghi âm lại các cuộc điện thoại này và tố cáo lên các cơ quan chức năng.

Được biết trong một vụ việc khác tương tự, ông Thương từng bị Ban thường vụ Huyện ủy Đắk Đoa cảnh cáo về mặt Đảng và đồng thời bị VKSND Gia Lai kỷ luật khiển trách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm