Vì lời hứa được mượn ô tô chạy phải lãnh 16 năm tù

Ngày 21-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Cường (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) tù chung thân và Trần Thiện Vũ (25 tuổi, quê Tiền Giang) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

HĐXX nhận định bị cáo Cường phạm tội nhiều lần không ăn năn hối lỗi, có ý thức xem thường pháp luật nên cần xử thật nghiêm. Riêng bị cáo Vũ toà chấp nhận một phần bào chữa của luật sư để xem xét chiếu cố phần hình phạt.

Cụ thể, bị cáo Vũ phạm tội lần đầu vì thiếu hiểu biết pháp luật, đồng phạm giúp sức giản đơn với vai trò phạm tội thứ yếu. Đặc biệt chưa thu lợi bất chính, phạm tội chỉ vì lời hứa hẹn vật chất cho mượn xe chạy sau đó.

Bị cáo này thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra truy bắt tội phạm, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét về tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Cường (bên phải) và Vũ tại phòng xử sáng nay

Theo hồ sơ, ngày 16-5-2017, công an kiểm tra ô tô Mazda do Cường điều khiển, phát hiện trong hộc sau cần số xe có 9 gói ma tuý và 48 viên nén có khối lượng gần 400 g.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Cường tại chung cư Thái An 6 (quận Gò Vấp) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện 7 gói ma tuý và 45 viên nén có khối lượng hơn 67 g. Khám xét nơi ở của Cường, thu giữ 8 gói ma tuý có khối lượng hơn 320 g.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận mua ma tuý của Phước và Tiến (không rõ lai lịch) sau đó bán lại cho các con nghiện. Còn Vũ vì muốn Cường cho mượn xe đi chơi nên đã giúp Cường vận chuyển ma tuý từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây giao cho người mua ma tuý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm