Vay tiền kinh doanh thuốc tây, trái cây rồi bỏ trốn

Ngày 14-10, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Thủy (SN 1972, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thủy tại tòa.

Theo cáo trạng, Thủy và bà Mai Thị Hằng (SN 1972, quê Thanh Hóa, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là đồng hương. Từ ngày 8-5-2017 đến 13-5-2017, Thủy vay bà Hằng tổng cộng 105 triệu đồng để kinh doanh thuốc tây, buôn bán trái cây và hẹn 10 ngày sau trả. Ngày 29-6-2017, Thủy trả bà Hằng 20 triệu đồng và khất nợ số còn lại. 

Do thường xuyên qua nhà chơi nên Thủy biết bà này đang tích lũy một số tiền để mua đất. Đầu tháng 11-2017, Thủy nhiều lần viết giấy mượn tiền bà Hằng với mục đích đáo hạn ngân hàng. Tổng cộng bà Hằng đã cho Thủy vay hơn 3,3 tỉ đồng.

Cùng lý do đáo hạn ngân hàng, trong thời gian ngắn từ ngày 2-11-2017 đến ngày 16-11-2017, Thủy nhiều lần viết giấy vay tiền chị Nguyễn Thị Mai Hoa (trú quận Liên Chiểu) với hơn 5,8 tỉ đồng; vay chị Nguyễn Ngọc Hoàng số tiền 70 triệu đồng.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 9,2 tỉ đồng. Do không có khả năng trả nợ nên bị cáo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau đó. 

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ
Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ
(PLO)- Ký hợp đồng xúc tiến đầu tư hơn 4 tỉ đồng với người dân nhưng ông giám đốc HTX Hợp Tiến không giao được đất thực hiện dự án, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của các đối tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm