Vào Long An xin trẻ sơ sinh rồi bán sang Trung Quốc lấy 25 triệu

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt  Nguyễn Văn Nhiều (47 tuổi, trú tại Long An), Lâm Tố Quyên (30 tuổi, trú tại Sóc Trăng) lần lượt tám năm và bảy năm tù, cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai bị cáo Nhiều và Quyên tại tòa

Theo cáo trạng, rạng sáng 26-2-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra hành chính một nhà trọ trên địa bàn TP Cao Bằng thì phát hiện ba người (hai người lớn và một trẻ sơ sinh) có biểu hiện nghi vấn.

Làm việc với công an, hai người lớn được xác định là Nguyễn Văn Nhiều và Lâm Tố Quyên. Nhiều và Quyên khai rằng xin được đứa trẻ sơ sinh của một phụ nữ tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tân (Vĩnh Long).

Sau đó, hai bị cáo đưa cháu bé từ Vĩnh Long đến Cao Bằng, giao cho một người tên là Xuân - là người Việt Nam lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo thỏa thuận giữa hai bên, bà Xuân sẽ trả cho Nhiều 25 triệu đồng tiền công. Nhiều hứa trả cho Quyên 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm