Ván bài 2.000 đồng, một mạng người và 17 năm tù

Theo hồ sơ, khua 24-4-2015, Đoàn Bá Duyên cùng nhóm đàn ông gần nhà tổ chức đánh bài tại nhà một người ở xóm 8, xã Lăng Thành. Mỗi ván bài thắng, thua 2.000 đồng cho vui. 

Trong lúc đánh bài, Duyên có mâu thuẫn với ông Trần Phúc Vân (53 tuổi, ngụ cùng xã). Hai người xảy ra ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn rồi ai đi về nhà nấy.

Bị cáo Đoàn Bá Duyên.

Đến 1 giờ 30 sáng 25-4-2015, Duyên cầm chiếc liềm (thường dùng cắt lúa, cắt cỏ) đi sang nhà ông Vân để giải quyết mâu thuẫn từ ván bài 2.000 đồng trước đó. Nghe tiếng Duyên gọi, ông Vân mở cửa đi ra thì bị Duyên dùng liềm tấn công. Ông Vân tử vong tại chỗ, còn Duyên bỏ chạy rồi đến rạng sáng hôm sau ra đầu thú.

Ngày 31-8-2015, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Duyên 17 năm tù về tội giết người. Tòa cũng tuyên buộc Duyên bồi thường 89 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

Sau đó, Duyên cho rằng mức án 17 năm tù giam là quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-6, đứng trước vành móng ngựa, Duyên không đưa ra được tình tiết mới để đề nghị tòa xem xét giảm án. HĐXX phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên với Duyên là đúng người đúng tội, không có tình tiết mới để giảm hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm