Vài nét về tân Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Sáng 25-1, VKSND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tham gia buổi lễ có ông Trần Văn Thuận (Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM), ông Ngô Bảo Ngọc (Đại diện VKSND Tối cao), ông Hoàng Tùng (Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP.HCM)...

Ông Quách Thanh Giang được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức. Ảnh: YC

Tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Bổng (Viện trưởng VKSND TP.HCM) trao quyết định bổ nhiệm và con dấu cho ông Quách Thanh Giang (Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh) được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức (TP.HCM). Nhiệm kỳ Viện trưởng của ông Giang là năm năm tính từ ngày 25-1-2021. Ông Bổng cũng trao quyết định cho năm Phó viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.

Cạnh đó, lãnh đạo VKSND TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Bảo (Phó viện trưởng VKSND quận 2) giữ chức vụ Phó trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (phòng 2), ông Nguyễn Thanh Minh (Phó viện trưởng VKSND quận 9) giữ chức phó trưởng phòng kiểm sát thi hành án dân sự (phòng 15).

Ông Đỗ Mạnh Bổng trao các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: YC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Bổng chúc mừng ông Giang cùng các lãnh đạo mới được bổ nhiệm.

Ông Bổng cho biết TP Thủ Đức là một đơn vị mới, một mô hình chưa có tiền lệ. Trước mắt, VKSND TP Thủ Đức có một viện trưởng và năm phó viện trưởng. Trong thời gian chờ kiện toàn chính thức của VKSND Tối cao, số lượng phó viện trưởng, cán bộ, công chức sẽ được điều động, bố trí cho phù hợp với quy định.

Ông Bổng đề nghị tập thể lãnh đạo VKSND TP.Thủ Đức đoàn kết, lấy đoàn kết làm biểu tượng cho các lĩnh vực hoạt động, từ đoàn kết sẽ đẩy cao được trách nhiệm của các Phó viện trưởng, trách nhiệm của các kiểm sát viên...

Ông Đỗ Mạnh Bổng (Viện trưởng VKSND TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YC

Tiếp thu ý kiến, tân Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức gửi lời cảm ơn và hứa sẽ giữ vững đoàn kết nội bộ, dần ổn định và đưa cơ quan vào hoạt động bình thường, thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành mà VKSND Tối Cao và VKSND TP.HCM giao.

Ông Đỗ Mạnh Bổng cùng các lãnh đạo mới được bổ nhiệm. Ảnh: YC

Theo ông Giang, do mới thành lập nên thời gian tới sẽ là giai đoạn đầy khó khăn và thử thách đối với tập thể VKSND TP Thủ Đức. Vì vậy, ông Giang hi vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát về công tác cán bộ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như về nghiệp vụ để VKSND TP Thủ Đức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ.

Các lãnh đạo chụp hình kỷ niệm. Ảnh: YC

Các Phó viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

VKSND TP Thủ Đức có năm phó Viện trưởng gồm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng VKSND quận 2; bà Phạm Thị Hương Giang, nguyên Viện trưởng VKSND quận 9. 

Ông Nguyễn Tấn Hảo, nguyên Phó viện trưởng VKSND quận 2; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, nguyên Phó viện trưởng VKSND quận Thủ Đức và ông Nguyễn Đức Thọ, nguyên Phó viện trưởng VKSND quận Thủ Đức, cùng được bầu làm phó Viện trưởng của VKSND TP Thủ Đức. 

Thời hạn bổ nhiệm các ông bà trên là 5 năm kể từ ngày 25-1-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm