Vài hạt bụi cũng thành nguồn cơn án mạng

Theo cáo trạng, ngày 5-2-2017, ông Yêm đến Trạm bảo vệ rừng Tràng Cỏ thuộc thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm để làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

Ông Bùi Xuân Yêm bị bắt sau khi gây án. Ảnh: M.Khanh

Tại đây, ông Yêm cùng ba người trrong đó có ông K’Brẹt (sinh năm 1968, trú thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) tổ chức uống rượu. Khi rượu đã ngà ngà, ông Yêm trèo lên gác để ngủ và vô tình làm rơi bụi xuống bàn nhậu bên dưới. Ông K' Brẹt nhắc nhở thì ông Yêm xuống gác, lấy con dao đi rừng đang để trên bàn bất ngờ tấn công vào lưng khiến ông K' Brẹt chết tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Yêm cầm theo con dao bỏ chạy vào rừng, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Yêm 15 năm tù và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 166 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần, đồng thời phải có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi hai cho con ông K’Brẹt đến khi đủ 18 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm