Vác đao chém người vì bị nói 'nhỏ mà hung dữ'

 Bị cáo Phạm Văn Tâm trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, chiều ngày 6-7-2014, Huỳnh Đăng Khoa, Hồ Văn Vinh, Lê Minh Lợi cùng một số bạn bè cùng ngồi nhậu ở nhà Khoa. Đang nhậu thì hết thức ăn nên Lợi lấy xe máy chở Khoa đi mua thức ăn để nhậu tiếp.

Lúc này, Tâm cũng đến nhà Khoa tìm gặp Khoa để nói chuyện mâu thuẫn trước đó. Khi về đến đường hẻm gần nhà Khoa thì gặp Tâm nên Lợi dừng xe lại, Lợi và Tâm có lớn tiếng kình cãi qua lại, Tâm ném chiếc điện thoại di động của mình xuống đất. Thấy vậy, Khoa nói Tâm: “Thằng này nhỏ mà hung dữ, đánh chết bà nó luôn”. Nói xong Khoa cầm bị thức ăn đi vào nhà nhậu tiếp, còn Lợi chạy xe về nhà ngủ. 

Nghe vậy, Tâm chạy về nhà cầm lấy một cây đao chạy đến nhà Khoa, dựng xe máy ngoài đường hẻm và đi bộ đến chỗ Khoa ngồi nhậu trước thềm, rồi bất ngờ cầm đao chém từ trên xuống nhằm vào người Khoa, Khoa phản xạ đưa tay lên đỡ thì bị thương đứt gần lìa đốt 1 ngón 1 tay trái. Vinh ngồi gần bên thấy chém Khoa nên dùng tay chụp lưỡi đao giật lại làm cây đao rớt tại chỗ nên Tâm bỏ chạy, Vinh bị thương ở bàn tay trái. Hậu quả Khoa bị thương tật 21%, riêng Vinh từ chối giám định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm