Va chạm nhỏ nhưng đánh bạn nhậu thừa sống thiếu chết

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn bốn tháng của cơ quan CSĐT công an cùng cấp đối với Nguyễn Cườm (SN 1981) về tội giết người.

Theo hồ sơ chiều 1-8, Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Ngọc Toan và một số người khác cùng uống bia tại quán tạp hóa của Phạm Đăng Vinh ở thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An.

Ảnh minh họa.

Sau đó Nguyễn Cườm đến uống chung nhưng giữa Cườm và Toan xảy ra mâu thuẫn, thách đố đánh nhau bằng tay nên Toan đi về. Số còn lại tiếp tục uống bia thì Hưng và Cườm xảy ra mâu thuẫn, Hưng dùng tay, chân đánh vào người Cườm được mọi người can ngăn.

Cườm bỏ đi vài phút rồi quay lại nhặt cây gỗ để trên thùng đá đến đánh một cái vào đầu Hưng rồi bỏ chạy. Hưng được mọi người đưa đến BV đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu.

Kết luận giám định về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên xác định tỉ lệ thương tích của anh Hưng là 95%.

Theo CQĐT hành vi của Nguyễn Cườm cấu thành tội giết người quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS (phạm tội có tính chất côn đồ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm