Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, Trần Hoàng Phong vừa ký văn bản gửi Giám đốc công an tỉnh này thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc làm rõ đơn khiếu nại của ông Lưu Thủy Bá (cha của người đi bộ bị tông chết).
Theo đó sau khi xem xét đơn của ông Bá khiếu nại về việc Công an huyện Mỹ Xuyên bác đơn khiếu nại với yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao cho công an tỉnh xác minh làm rõ vụ việc theo đơn khiếu nại của ông Lưu Thủy Bá và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Kèm theo đơn của ông Bá UBND tỉnh chuyển theo hồ sơ tài liệu đính kèm cho công an tỉnh.
Văn bản của UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh:T.TÙNG
Về vụ vụ án này trước đó VKSND huyện Mỹ Xuyên Sóc Trăng cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của công an cùng cấp này đối với ông Bá, vì không xem xét các thông tin và chứng cứ ông cung cấp.
Theo quyết định của VKSND huyện, tối 6-12-2016, trên quốc lộ 1A thuộc xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên xảy ra vụ tai nạn xe máy tông chết người đi bộ. Công an điều tra và kết luận người đi bộ là ông Lưu Kiến Thức có lỗi vì đi bộ băng qua đường trước đầu xe khách không đảm bảo an toàn. Người chạy xe máy đã tông chết ông Thức là Mai Hoàng Duy Hậu, do khuất tầm nhìn, không nhìn thấy ông Thức nên không có lỗi. Vì thế Công an huyện không khởi tố vụ án. Ngày 8-5, ông Bá khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án kèm theo hồ sơ chứng cứ chứng minh sự thật không phải như Công an kết luận, nhưng đơn khiếu nại này bị bác.
Ông Lưu Thủy Bá cha của nạn nhân
Theo VKSND huyện quá trình khiếu nại ông Bá đã cung cấp nhiều thông tin tài liệu có liên quan, nhưng chưa được Công an huyện xác minh làm rõ. Thế nhưng tại quyết định giải quyết khiếu nại Công an lại bác đơn của ông Bá là không có cơ sở. Từ đó VKS huyện chấp nhận đơn khiếu nại của ông Bá hủy quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công an. VKS đề nghị Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Như đã phản ánh, nạn nhân Thức làm nghề phụ xe khách 54 chỗ. Tối xảy ra tại nạn ông Thức đi bộ dọc theo thân xe theo hướng từ trước ra sau thì bị xe của Hậu tông khiến tử vong. Các nhân chứng cho biết Hậu có mùi rượu nhưng công an không kiểm tra nồng độ cồn. Nhiều nhân chứng khẳng định ông Thức không băng qua đường trước đầu xe khách đang đậu như Công an kết luận mà ông bị tông chết khi đứng ở gần bánh sau xe khách...
Anh Bay
Nhật Nguyệt Quang
Hiển
Thấy nhiều khuất tất vô lí, đầy mâu thuẩn, chứng cứ rõ ràng. Không để chuyện oan ức xảy ra mà nguoi dân gia đình nạn nhân phải chịu, vị chủ tịch tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo công an tỉnh giải quyết vụ án chết người oan uổng. Người dân rất tâm đắc vị chủ tịch tỉnh này- một vị quan thanh liêm.
quangminh
Sơn
Một mạng người chứ đâu phải con chó, con mèo đâu ! Nghiệp vụ từ đại học hay HỌC ĐẠI ? Tôi là người làm nông, nghe qua cũng biết cách làm cho ra lẽ, nay tôi gợi ý cho cán bộ nhé.
Thứ nhất, nạn nhân làm nghê phụ xe khách 54 chỗ. Số xe xxx, chủ xe xxx thì chính xe này là nhân chứng chính (chủ xe và hành khách). Tại sao ko lặp lại hiện trường và gia đình nạn nhân cũng biết xe khách đó là của ai rồi !
Thứ hai, người gây ra tai nạn cũng có uống rượu do đi đám ăn hỏi của 1 quan chức tại Phú Lộc, tình huống này là xe khách đang đậu lại để rước khách, nếu người gây ra tai nạn ko đụng phải nạn nhân thì đã tông vào đuôi xe khách này rồi. Công an điều tra có triệu tập người gây ra tai nạn lấy lời khai đối chấp với gia đinh nạn nhân chưa ???
Thứ ba, cha của người gây ra tai nạn là cán bộ có chức có quyền là thầy giảng dạy trường Đảng tỉnh Sóc Trăng, là Đảng viên nhà nước mà sao lại bao che cho con mình ? Muốn mua mạng người bằng tiền à ? Người đó đã nói rằng “thỏa thuận là từ 80 tới 100 triệu, vậy muốn bao nhiêu ? Tôi về hưu rồi nên sẽ ko có khả năng đưa thêm nữa”
Thứ tư, kiểu điều tra diễn ra như 1 kịch bản soạn sẵn, gia đình nạn nhân vừa đau khổ vừa bức xúc với quyết định ko khởi tố. Người cha già hơn 80 tuổi phải đi gõ cửa ở đâu đây ???
Pháp luật phải nghiêm minh, công lí phải công bằng nên rất mong các cấp chính quyền cấp cao hơn nữa lặp lại vụ án để xét xử công bằng nhằm tạo niềm tin cho dân.
Lời của một người dân tại địa phương.
hung
Ma con ong troi co tram kieu sai cung thanh đúng.Dê hieu quá mà.
HủyTrả lời bình luận