Tuyên án 19 'siêu trộm tôm' ở Cà Mau

Chiều 4-1, TAND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ "siêu trộm tôm" gây xôn xao dư luận mà PLO từng phản ảnh. 

19 bị cáo bị tuyên ở tù gần 1 thế kỷ. Ảnh: TRẦN VŨ

Bị cáo chủ mưu Đỗ Huệ Tánh bị tòa tuyên phạt 11 năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cùng tội danh trên, 13 bị cáo bị tuyên phạt từ ba năm tù đến chín năm sáu tháng tù.

Năm bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng tù đến một năm 10 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại Lê Duy Châu (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) 341,9 triệu đồng.

Trong đó, bị cáo Tánh phải bồi thường hơn 300 triệu đồng. Số càn lại là các bị cáo khác bồi thường. 

Đây là vụ án PLO đã có loạt bài phản ánh, từ đó, cơ quan tố tụng đã vào cuộc làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Người dân nghe tuyên án qua loa và TV ngoài phòng xử án. Ảnh: Trần Vũ

Từ nhiều năm qua, người nuôi tôm ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng than phiền bị mất tôm nhưng không biết mất như thế nào.

Ngày 7-5-2020, anh Châu thu hoạch tôm thẻ chân trắng. Ao tôm của anh theo tính toán có đến 10 tấn nhưng thương lái vào thu hoạch cân được 2,6 tấn thì gần hết tôm. Anh Châu sau đó kiểm tra lại hệ thống camera an ninh của mình thì phát hiện hành vi trộm tôm của nhóm thương lái trên. 

Sau đó, PLO đã có loạt bài điều tra, phơi bày mánh khóe trộm tôm của nhóm thương lái này.

Ngày 29-5-2020, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án trộm cấp tài sản và không tố giác tội phạm. 

Vụ án này được đưa ra xét xử liên tiếp năm ngày bắt đầu từ ngày 23-12-2020, sau đó nghị án kéo dài đến hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm