Tung tin có người chết vì COVID-19 bị phạt 6 tháng tù

Ngày 22-4, TAND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Hải (31 tuổi) 6 tháng tù giam về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đây là một trong những trường hợp đầu tiên bị đưa ra xét xử, tuyên án tù do có hành vi đăng tải thông tin không chính xác về đại dịch COVID-19.

Bị cáo Phạm Văn Hải tại tòa. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo tài liệu điều tra, chiều 10-4, Hải đăng nhập vào tài khoản Facebook “Tocdep Thanhtinh” và đăng tải đoạn thông tin: “Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do Covid mà nhà nước mình lại dấu”.

Dòng trạng thái sai sự thật trên đã được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ gây, hoang mạng trong dư luận.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản Facebook “Tocdep Thanhtinh” là của một người phụ nữ trú trên địa bàn huyện Phú Bình. Từ năm 2016, người này quen biết Hải và cho mật khẩu Facebook của mình.

Tháng 6-2019, Hải đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook trên rồi thay đổi mật khẩu.

Ngày 16-4, Công an huyện Phú Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hải về tội danh đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm