Từng bị oan, nay thành bị hại

Ngày 6-6, Tòa án huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xử sơ thẩm vụ cố ý hủy hoại tài sản. Năm bị cáo nguyên là bảo vệ rừng phòng hộ ngập mặn Long Thành, Đồng Nai gồm Phạm Văn Ân, Phạm Đức Tú, Trương Văn Lớn, Lê Văn Lang, Lê Ngọc Tuân. Người bị hại là bà Phan Thị Ánh Ngọc, người từng tố cáo cát tặc và bị truy tố oan trong vụ chống người thi hành công vụ trước đây. Tòa đã từng mở phiên xử một lần nhưng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trói cha, hủy hoại tài sản của con

Theo cáo trạng, ngày 26-2-2016, lực lượng bảo vệ rừng gồm 11 người, trong đó có năm bị cáo đi tuần tra thì phát hiện bà Ngọc thuê thợ hồ xây chòi canh tôm bằng bê tông cốt thép gần 20 m2 trên đất rừng phòng hộ. Do việc xây dựng không xin phép nên lực lượng này yêu cầu ngừng xây dựng.

Khi bảo vệ rừng vào trong chòi mời những người thợ hồ về trụ sở UBND xã Phước An làm việc thì cha của bà Ngọc là ông Nguyễn Văn Ni ngăn cản. Lập tức ông Ni bị khống chế, bị bắt trói và xảy ra việc xô xát làm bà Ngọc bị thương tích nhẹ. Sau khi bảo vệ rừng đưa ba người thợ hồ xuống ghe về trụ sở UBND xã làm việc thì ông Ni được cởi trói. Cùng lúc đó năm bị cáo đã ném 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống đùng tôm. Hôm sau lực lượng bảo vệ rừng lại phát hiện bà Ngọc cho người xây dựng thêm bốn khung sắt nên các bị cáo đã ném hết xuống đùng tôm...

Năm bị cáo nguyên là bảo vệ rừng phòng hộ huyện Long Thành. Ảnh: T.DŨNG

Bà Ngọc tố cáo năm bảo vệ rừng lợi dụng công vụ hủy hoại tài sản, bắt trói, đánh đập bà và người trong gia đình bà. CQĐT và VKSND huyện Nhơn Trạch khám nghiệm hiện trường, ghi nhận số tài sản trên bị hư hỏng. Riêng 30 tấm ván ép, hai chiếc ĐTDĐ theo bà Ngọc khai là bị các bị cáo ném xuống đùng tôm thì không tìm thấy. Quá trình điều tra năm bị cáo đã khai nhận hành vi vi phạm và bồi thường cho bà Ngọc...

Nộp đơn tố cáo tại tòa

Tại tòa, bà Ngọc khai khi bà nuôi tôm trên sông Thị Vải đã phát hiện việc nạo vét cát xâm hại đất rừng, gây ô nhiễm cho những người nuôi tôm. Bà gửi nhiều đơn tố cáo nói có sự bao che của một số cán bộ bảo vệ rừng. Sau đó bà xây nhà bảo vệ đùng tôm thì xảy ra sự việc như một sự trả thù…

Theo đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Long Thành, việc các bị cáo hủy hoại tài sản của bà Ngọc là do những người này nóng nảy trong quá trình làm việc. Ban quản lý rừng không có quyền kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác cát nên không có chuyện cán bộ bênh vực cho cát tặc. Trong khi đó, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cho rằng do nóng nảy và mục đích là để ngăn chặn việc bà Ngọc tiếp tục xây dựng trái phép…

Trong buổi xét xử, bà Ngọc và cha bà đã viết đơn tố cáo đích danh một số người mà tòa xác định là người liên quan trong vụ án. Đơn cho rằng những người này cũng có hành vi đánh, trói cha con ông nhưng chưa bị xử lý. Đơn này đã được HĐXX tiếp nhận, những người bị tố cáo đều là bảo vệ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Long Thành.

Bà Ngọc từng được xin lỗi oan

Trong thời gian bà Ngọc tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của năm bị cáo này thì bà bị lực lượng chức năng bắt tạm giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ, liên quan đến vụ việc bà quyết liệt tố cáo tình trạng bảo kê cho cát tặc, xảy ra từ đầu tháng 9-2015. Nhưng sau khi báo chí và các lực lượng giám sát vào cuộc thì xác định cơ quan tố tụng đã khởi tố oan bà bởi vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Sau đó công an và VKSND huyện Nhơn Trạch đã phải xin lỗi công khai bà Ngọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm