Tu sĩ đi tù vì ăn trộm của chùa

Tu sĩ đi tù vì ăn trộm của chùa ảnh 1

Bị cáo Trần Văn Giang trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Giang pháp danh Nguyễn Sơn là tu sĩ tại chùa Phổ Tịnh, tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp. Trong quá trình tu hành Giang có nhiều vi phạm nên đến tháng 10/2014 trụ trì Phổ Tịch không cho Giang tiếp tục ở tại chùa. Do đó Giang mâu thuẫn với các thầy trong chùa và nảy sinh ý định trộm cắp xe máy của chùa. 

Khoảng 23h ngày 11/1/2015 Giang đi bộ đến chùa Phổ Tịnh. Giang đến phòng anh Nguyễn Trí Huệ, pháp danh Nguyễn Phúc, thấy chùm chìa khóa xe anh Huệ cắm trên ổ khóa cửa. Giang liền lấy chìa khóa rồi lén ra sân để lấy trộm xe máy (trị giá 4.460.000 đồng) của anh Huệ mang về phòng Trọ tại tổ 4 Ngọc Hội cất giấu. Đến ngày 16/1/2015, Giang điều khiển xe máy trên đi xin việc làm thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm