Tử hình người đàn ông bỏ gần 3 kg ma túy trong bao gạo

Ngày 8-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Ngân Văn Đại (45 tuổi, trú bản Noong, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Ngân Văn Đại tại tòa

Cuối tháng 4, Đại đang ôm bao gạo chứa 3kg ma túy đá đứng bên trên quốc lộ 1A (đoạn ngã ba Yên Lý, thuộc địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị công an phối hợp cảnh sát biển và hải quan bắt giữ.

Quá trình điều tra, ban đầu Đại khai rạng sáng 28-4, Đại nhận được điện thoại của một người đàn ông thuê vận chuyển ma túy từ Tri Lễ xuống ngã ba Yên Lý với giá 15 triệu đồng/chuyến.

Đại nhận lời và được một thanh niên giao cho 3kg ma túy đá. Đại bỏ trong bao tải gạo để ngụy trang, đi giao cho khách, khi đang đứng chờ khách đến nhận “hàng” thì bị bắt.

Sau đó, Đại lại thay đổi lời khai, cho rằng người cháu ruột Ngân Văn Hùng (quê Nghệ An) thuê vận chuyển 3kg ma túy.

Tuy nhiên, Hùng vắng mặt tại địa phương từ tháng 3 đến nay nên Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An chưa đủ căn cứ để xử lý Hùng.

Tại tòa, đứng trước bục khai báo, bị cáo ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định bị cáo có hành vi đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy đặc biệt lớn, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm