Tử hình kẻ sát hại người tình

HĐXX nhận định dù được gia đình nạn nhân tha thứ và xin giảm án nhưng xét tính chất mức độ hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ, không có khả năng cải tạo nên cần giữ nguyên mức án cao nhất.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM còn tuyên phạt Nguyễn Hữu Đáp một năm tù về tội che giấu tội phạm.

Bị cáo Hà Quốc Tài tại tòa. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, từ tháng 9-2013, Tài và chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung có quan hệ tình cảm. Một thời gian sau, chị Nhung mang thai. Chiều 6-1-2014, sau khi đi khám thai, chị Nhung được Tài đưa về nhà mẹ ruột ở huyện Bình Chánh nghỉ. Khi thấy Tài và Đáp ngồi nhậu trước cửa nhà, chị Nhung trách móc. Tài cầm cây gỗ đánh chị Nhung khiến chị bất tỉnh. Gây án xong, Tài kêu Đáp lấy xe máy chở mình đi trốn. Chị Nhung đã tử vong do chấn thương sọ não. Ngay sau đó, Tài và Đáp bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận Bình Tân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm