Tử hình kẻ giết con trai nuôi từng có quan hệ đồng tính

Ngày 6-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án tử hình Nguyễn Văn Hậu (SN 1970, quê An Giang) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu D. 15 tuổi, ngụ tại quận 12, TP.HCM được Hậu nhận làm con nuôi.

HĐXX xét hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nhân thân xấu, tái phạm nguy hiểm, giết trẻ em… và kháng cáo không đưa ra được tình tiết mới nên giữ nguyên án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Theo hồ sơ, Hậu thuê phòng trọ ở cùng con nuôi. Hằng ngày Hậu cùng cháu D. đi làm chung. Hậu khai do cháu D. thường xuyên bỏ nhà đi chơi với nhóm bạn và lấy trộm tiền, điện thoại nên Hậu tức giận.

Ngày 7-8-2017, cháu D. lấy trộm tiền và điện thoại của Hậu rồi bỏ đi cùng bạn bè. Thấy D. chơi với bạn tại Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) nên Hậu tát vào mặt cháu D. ba cái, bắt về cùng. Nhưng cháu D. không về mà bỏ đi cùng nhóm bạn. 

Ngày 11-8-2017, Hậu gặp cháu D. ở quận Tân Bình nên chở con đến quận 12 thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Tại đây, khi D. đang ngủ say, Hậu đã dùng dây dù siết cổ đến chết rồi uống thuốc trừ sâu tự sát. Hôm sau, thấy bất thường, lễ tân khách sạn cùng công an phá cửa xông vào thì phát hiện cháu D. đã tử vong còn Hậu thoi thóp nên đưa đi cấp cứu.

Được biết, năm 1994, Hậu có quan hệ đồng tính với cháu L. (10 tuổi, ngụ Châu Đốc, An Giang). Cha mẹ L. phát hiện mối quan hệ đồng tính nên ngăn cấm, từ đó Hậu nảy sinh ý định giết cháu L.

Ngày 23-2-1994, sau khi quan hệ tình dục đồng tính với cháu L. ở một cánh đồng ở Châu Đốc (An Giang), Hậu ra tay dùng dây siết cổ cháu. Mặc dù L. van xin đừng giết nhưng Hậu vẫn lạnh lùng sát hại. Trong vụ án này, Hậu bị tuyên tù chung thân hai tội giết người và cướp tài sản. Năm 2011, Hậu ra tù và lên TP.HCM làm thuê...

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hậu mức án cao nhất tử hình. Sau đó, Hậu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm