Truy tố thanh niên lùi xe trúng bạn

VKSND huyện Tây Hòa, Phú Yên vừa truy tố Phan Trung Chiến (SN 2001, trú xã Hòa Phú, Tây Hòa) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do Chiến phạm tội thuộc trường hợp không có giấy phép lái xe theo quy định nên bị truy tố theo điểm a khoản 2 Điều 260 BLHS, có mức hình phạt tù 3-10 năm tù.  

Theo hồ sơ, ngày 18-11-2019, anh Vũ Đại Thông điều khiển xe đầu kéo kéo rơmoóc cùng Chiến (là phụ xe) đến huyện Sông Hinh bốc bột mì sau đó chở về cây xăng dầu xã Hòa Phú nghỉ lại để hôm sau đi giao.

Ảnh minh họa

Anh Thông để chìa khóa xe trên ổ khóa, giao hai chìa khóa cửa xe cho Chiến trông coi xe rồi về nhà ở TP Tuy Hòa.

Còn lại một mình, Chiến gọi điện thoại rủ bạn là anh Mang Tấn Kha và Vũ Nguyên Trường Sinh đi chơi rồi ngủ lại trên xe ô tô. Khi lên cabin, thấy xe đỗ hơi lấn ra đường bê tông nên Chiến nhờ anh Kha xuống hướng dẫn để Chiến điều khiển xe sát vào lề đường.

Sau khi hướng dẫn cho Chiến điều khiển xe hết lấn đường bê tông, anh Kha mượn điện thoại của Chiến để gọi cho bạn. Lúc này, Chiến điều khiển xe lùi xe qua phía bên kia đường.

Do không quan sát được phía sau, không có người hướng dẫn nên đuôi rơmoóc tông vào anh Kha đang đứng cạnh trụ điện chiếu sáng trên quốc lộ 29 khiến nạn nhân tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm