Truy tố nhân viên DJ quán bar đánh khách vì chê chơi nhạc dở

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trung Thuyên về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Thuyên là nhân viên DJ (người chơi và điều chỉnh nhạc) tại một quán bar ở phường 7, TP Tuy Hòa.

Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Tối 21-3-2020, anh Phạm Hoàng Lân cùng nhóm bạn đến quán này chơi. Tại đây, nhóm anh Lân chê nhân viên DJ của quán chơi nhạc dở.

Sau đó, anh Lân ra trước quán bar nghe điện thoại thì gặp Thuyên đang ngồi uống nước. Cả hai nói chuyện với nhau liên quan đến việc chơi nhạc của Thuyên và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Thuyên dùng vật sắc nhọn tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người anh Lân trúng mặt trong nách trái, nách phải, mặt ngoài hông trái, cẳng tay, cẳng chân… Theo giám định, anh Lân bị thương tích 60%.

Trước đó, bị can Thuyên từng có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm