Truy tố cán bộ trường bỏ tiền 'âm phủ' vào két

Theo đó, VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố bà Trịnh Thị Hoa, bà Vũ Thị Kim Hoa (nguyên thủ quỹ, kế toán Trường Chính trị tỉnh này) về tội tham ô tài sản; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó hiệu trưởng và ông Lê Văn Sự - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo hồ sơ, từ 25/12/2009 đến 12/6/2015, Trịnh Thị Hoa (thủ quỹ), Vũ Thị Kim Hoa (kế toán) đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao lập khống chứng từ thanh toán chế độ tiền ăn chi cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính học tại trường để chiếm đoạt hơn 2,56 tỉ đồng chia nhau.

Riêng Trịnh Thị Hoa còn chiếm đoạt tiền mặt tại quỹ với số tiền hơn 578 triệu đồng; sau đó dùng tiền hàng mã loại 500.000đ xếp thành xấp rồi dùng tiền thật mệnh giá 500.000đ bọc ở ngoài đối phó khi có kiểm tra.

Sau khi Trịnh Thị Hoa bị cơ quan phát hiện thiếu quỹ không cho làm thủ quỹ nữa, từ ngày 22/6/2015 đến ngày 30/6/2015 Vũ Thị Kim Hoa được Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Nga giao tiền để chi trả tiền ăn cho học viên, Kim Hoa tiếp tục lập khống chứng từ thanh toán để chiếm đoạt hơn 23,4 triệu đồng.

Ông Lê Văn Sự, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga là các Phó hiệu trưởng phụ trách công tác hành chính - quản trị đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, thiếu kiểm tra, ký duyệt các chứng từ thanh toán chế độ tiền ăn cho học viên do Vũ Thị Kim Hoa và Trịnh Thị Hoa lập khống, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước. Cụ thể:  ông Sự phụ trách công tác hành chính - quản trị từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2012 đã ký duyệt 66 bộ chứng từ làm thiệt hại hơn 1,64 tỉ đồng. Bà Nga phụ trách công tác hành chính - quản trị từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2015 đã ký duyệt 46 bộ chứng từ gây thiệt hại 654,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm