Trường Đại học Sài Gòn đoạt giải nhất Olympic pháp luật

Ngày 17-4, Khoa Luật Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) tổ chức vòng bán kết, chung kết cuộc thi “Olympic pháp luật lần thứ 6 - mở rộng”.
Theo ban tổ chức, mục đích của cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 26 ngày thành lập Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (26-4-1995 - 26-4-2021). Đây cũng là dịp để kỷ niệm 7 năm thành lập Khoa Luật Hutech(1-4-2014 - 1-4-2021).
“Olympic pháp luật lần thứ 6 - mở rộng” là sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu học hỏi giữa sinh viên khoa Luật Hutech và sinh viên ngành Luật các trường đại học có đào tạo Luật trên địa bàn TP.HCM.

Trường Đại học Sài Gòn đoạt giải nhất và giải hùng biện xuất sắc. Ảnh: NGÂN NGA

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức còn mong muốn phát hiện, bồi dưỡng, ươm mầm những tài năng trẻ, hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Luật phát triển toàn diện về cả kiến thức lẫn kỹ năng.
Cuộc thi năm nay có tới 11 trường đại học đại diện tham gia gồm: Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM, Đại học Bình Dương, Đại học Sài Gòn, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Văn Lang, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM.

Đại học Sài Gòn đoạt giải nhất, Đại học Công nghệ TP.HCM đạt giải nhì, giải ba thuộc về Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM. Ảnh: NGÂN NGA

Các đội trải qua ba vòng thi gồm: vòng sơ loại vòng bán kết và chung kết.
Trong đó tại vòng sơ loại, các đội sẽ thi kiến thức pháp luật đại cương và luật kinh doanh. Vòng bán kết, các đội thi kiến thức các lĩnh vực liên quan đến luật (kể cả luật nội dung lẫn luật hình thức). Vòng chung kết, thi các lĩnh vực liên quan đến luật (kể cả luật nội dung lẫn luật hình thức), kiến thức xã hội.
Kết thúc cuộc thi, Trường Đại học Sài Gòn xuất sắc đạt giải nhất, trường Đại học Công nghệ TP.HCM đạt giải nhì, giải ba thuộc về Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM.
Ngoài giải nhất, Trường Đại học Sài Gòn còn đoạt thêm giải hùng biện xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm