Trốn truy nã từ Đắk Nông ra Hà Nội, tiếp tục gây án giết người

Ngày 13-11, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Đinh Hoàng Giang (33 tuổi, trú tại Đắk Nông) tử hình về tội giết người, 18 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc Giang bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 500 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Hoàng Giang tại tòa. Ảnh: D.T

Hồ sơ vụ án cho thấy vào tháng 7-2015, Giang bị công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông khởi tố về tội hủy hoại rừng. Giang bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã.

Tháng 9-2018, Giang ra Hà Nội xin làm thuê. Tại đây, nam thanh niên quen biết và nảy sinh tình cảm với một phụ nữ đã có chồng con.

Được khoảng vài tháng, hai người mâu thuẫn rồi chia tay. Dù vậy, Giang vẫn thường xuyên nhắn tin và tặng quà cho tình cũ.

Tháng 1-2020, biết người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm với một giám đốc công ty tại Bắc Ninh, Giang ghen tuông, thù tức, nhiều lần nhắn tin đe dọa.

Tối 19-5, Giang tới nhà người phụ nữ. Thấy chị này đang vui vẻ nấu ăn, sinh hoạt với bạn trai, Giang liền lao tới dùng quạt cây đánh đập. Dù người bạn trai liên tục van xin nhưng bị cáo vẫn dùng dao tấn công liên tiếp.

Tiếp đó, khi Giang cầm dao đi ra ngoài sân, nạn nhân cố gắng đứng dậy, lên phòng ngủ của người phụ nữ nằm nghỉ. Lúc này, Giang tiếp tục xông vào phòng, dùng ghế gỗ và dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, bị cáo còn trèo lên mái nhà, dùng dao cậy ngói ném xuống xe ô tô của nạn nhân khiến chiếc xe bị hư hỏng. Sáng hôm sau, Giang bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm