Trộm xe bạn lấy tiền đánh đề, bị truy nã vẫn đi đánh bạc

Ngày 27-4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án 20 tháng tù đối với Trần Thành Nam (sinh năm 1972) về tội trộm cắp tài sản. Người bị hại trong vụ án là ông Hồng Nhật Hải (sinh năm 1983), bạn của Nam. 

HĐXX bác các lý do kháng cáo xin giảm án của bị cáo do không có căn cứ, cơ sở để xem xét.

Tối 10-10-2007, Nam đến nhà trọ của Hải tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn nhậu. Nhậu say, Nam ở lại ngủ. Rạng sáng hôm sau, Nam dậy đi vệ sinh thì thấy xe máy có gắn sẵn chìa khóa và ví tiền để trên bàn nên đã lấy bóp tiền và lén dẫn xe máy đi.

Bị cáo Nam (áo xanh đậm, bìa phải) được dẫn giải về trại giam. Ảnh: HY

Ngay sau đó, Nam đem xe trộm được cùng giấy tờ đến khu vực chợ Phạm Văn Hai, Tân Bình thế chấp lấy 20 triệu đồng.

Có tiền, Nam "ném" 13 triệu đồng vào lô đề và thua sạch. Số tiền còn lại, Nam tiêu xài hết không có khả năng chuộc lại xe...

Sau khi phạm tội, Nam bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan tố tụng và bị truy nã vào ngày 10-1-2008. Ngày 28-8-2019, Nam bị Công an huyện Bình Chánh bắt do đánh bạc. Từ đây, cơ quan chức năng phát hiện Nam đang bị truy nã.

Xử sơ và phúc thẩm, người bị hại vắng mặt nhưng đã nhận lại tài sản, không yêu cầu đòi bồi thường nên HĐXX không xem xét.

Số tiền trong ví của anh Hải là hơn 120.000 đồng cùng các giấy tờ. Xe máy được hội đồng định giá tầm 17 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm