Trộm vé số đặc biệt của người đầu ấp tay gối: 7 năm tù

Ngày 24-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (36 tuổi) bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Thanh tại tòa phúc thẩm ngày 24-12. Ảnh: NN

Theo tòa, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, số tiến chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ là đặc biệt lớn. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, ra đầu thú, có nhận thức pháp luật thấp do học vấn thấp (lớp 1/12), đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các tình tiết giảm nhẹ nêu trên đã được tòa sơ thẩm xem xét để chiếu cố mức hình phạt 7 năm tù. Bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ mới nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10 giờ ngày 28-10-2019, ông Nguyễn Văn Nghiệp đi dự tiệc giỗ tại nhà ông T. Tại đây, một người mua vé số tặng ông Nghiệp một tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Ông Nghiệp cất tờ vé số vào ví.

Đến 14 giờ cùng ngày, ông Nghiệp về nhà, thay quần áo, để chiếc ví trên bàn ở nhà sau và lên võng nằm ngủ. 17 giờ cùng ngày, ông Nghiệp dậy và đi ra sau nhà. Sau đó, ông mở ví lấy vé số ra để kiểm tra kết quả xổ số thì phát hiện bị mất tờ vé số được tặng.

Hai ngày sau, ông T. điện thoại cho ông Nghiệp nói tờ vé số được tặng trúng giải đặc biệt. Lúc này ông Nghiệp mới hỏi Thanh - ở cùng nhà, sống chung như vợ chồng với ông Nghiệp từ năm 2013, nhưng Thanh nói không biết.

Do nghi ngờ Thanh lấy trộm tờ vé số của mình đem đi đổi thưởng nên ngày 3-11-2019, ông Nghiệp đến công an xã trình báo, yêu cầu giải quyết vụ việc.

Qua vận động của gia đình nên ngày 6-12-2019, Thanh đến công an đầu thú. Theo đó, chiều 28-10, Thanh mở ví của ông Nghiệp thấy tiền và vé số nên lấy toàn bộ vé số cất giữ. Đến cuối giờ chiều, kiểm tra thấy một tờ trúng giải đặc biệt thì Thanh giữ lại tờ này, còn những tờ khác cất lại vào ví ông Nghiệp.

Hai hôm sau, Thanh nhờ em trai là Nguyễn Ánh Ngọc đưa đi đổi thưởng và nhận số tiền 1,79 tỉ đồng. Thanh mở sổ tiết kiệm 1 tỉ, cho Ngọc 250 triệu, nhờ một người em khác giữ hộ 450 triệu, cho con trai 45 triệu, mua nữ trang cho con gái 5 triệu, cất vào thẻ ATM 40 triệu.

Ngọc được cho 250 triệu thì mang 200 triệu sang Campuchia đánh bạc thua hết.

Xử sơ thẩm vào tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Hậu Giang đã phạt Thanh 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, phạt Ngọc một năm cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm