Trộm vặt liên tục 'gặt'... án

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 26-3, Nguyễn Ngọc Hậu rủ Lộc đi trộm cắp tài sản, Lộc đồng ý và cầm theo một kềm cộng lực.

Hậu điều khiển xe máy chở Lộc đi tìm nhà nào sơ hở thì ăn trộm. Khi đến khu phòng trọ, cả hai phát hiện tại sân khu để xe nhà trọ có nhiều xe máy đang dựng mà không có người trông coi nên bàn nhau trộm cắp xe.

Thấy cổng khóa, Lộc dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa, mở cửa. Khi cửa mở, Hậu đi vào dắt xe máy hiệu Yamaha CZ125 (trị giá 8.000.000 đồng) ra cất giấu tại bụi cây bên cạnh nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang.

Sau đó, Lộc điều khiển xe máy chở Hậu quay lại khu nhà trọ tiếp tục lấy thêm một xe máy hiệu Yamaha Exciter (trị giá 45.500.000 đồng) và cũng mang đến chỗ bụi cây trước đó để cất giấu.

Phạm Minh Lộc trước tòa.

Tại đây, cả hai tháo biển số hai xe máy vừa trộm được mang vứt xuống sông. Hậu đem xe Exciter cất giấu tại nhà mẹ của Lộc. Hậu đem xe máy Yamaha CZ125 bán cho một thanh niên lấy 15 triệu đồng. Sau khi bán xe, Hậu chia cho Lộc 7,5 triệu đồng. Lộc bị bắt, còn Hậu bỏ trốn…

Năm 2011, Lộc đã bị tòa tuyên phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tiếp đó, năm 2013 bị phạt bốn năm tù về tội cướp giật tài sản và mới đây, ngày 6-7 tiếp tục bị tuyên phạt ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm