Trôm khiêng két sắt ra đến sân thì bị phát hiện

Ngày 27-6, VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố các bị can Lê Văn An (SN 1986), Đỗ Minh Tuấn ( SN1983, cùng trú tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội trộm cắp tài sản theo khoản 4 Điều 173 BLHS, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 12-1, Tuấn đi bộ từ nhà đến gác chắn tàu thuộc phường 1, TP Tuy Hòa thì gặp An và rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau đó, An điều khiển xe máy chở Tuấn đi trên một số tuyến đường thuộc TP Tuy Hòa để tìm tài sản trộm cắp.

Ảnh minh họa

Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 13-01, An và Tuấn đi đến đường Mậu Thân, thuộc phường 9, TP Tuy Hòa thì phát hiện nhà anh Nguyễn Phú Hải cửa không khóa.

An điều khiển xe chở Tuấn chạy vào trong sân nhà anh Hải, sau đó cả hai vào nhà lấy trộm két sắt khiêng ra để lên xe máy để chở đi thì bị tổ tuần tra của công an bắt quả tang.

Bên trong két sắt có 90 triệu đồng và một số nhẫn vàng, vàng miếng, tổng giá trị là hơn 528 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 11-4-2018, An bị TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xử phạt một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tuấn thì ngày 3-12-2009 bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt tám năm tù về tội cố ý gây thương tích. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm