Trộm 4 chai dầu nhớt, thanh niên lãnh án tù

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 18-12-2017, Trí điều khiển mô tô đi ngang qua tiệm sửa xe của bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa thấy không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trí đi vào tiệm lấy được 4 chai dầu nhớt các loại (có tổng giá trị 237.000 đồng) rồi đem đi bán được 100.000 đồng.

Tuy giá trị tài sản trộm cắp dưới 2 triệu đồng nhưng trước đó ngày 24-2-2017 Trí đã bị TAND huyện Đông Hòa kết án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nên hành vi trộm cắp 4 chai dầu nhớt của Trí đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Bởi vậy, Trí bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về tội danh này.

HĐXX xét cáo trạng truy tố bị cáo Trí về tội trộm cắp tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 22-11-2012 bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 4 tháng 15 ngày tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2015 và 2016, bị Công an huyện Đông Hòa xử phạt hành chính về hành vi đánh người gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng… Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã bị tạm giam 4 tháng 4 ngày cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo. Từ đó, HĐXX đã tuyên như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm