Trộm 2 cọc tiền rồi gọi điện tự thú với khổ chủ

VKSND huyện Tây Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đối với Nguyễn Văn Vân (SN 1984, trú thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, sáng 1-2, Vân đến nhà chị ruột là Nguyễn Thị Dung ở cùng thôn thì thấy chỉ có cháu Trần Quốc Lại (con chị Dung) ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Nguyễn Văn Vân. Ảnh: HL

Lúc này, cửa phòng ngủ của vợ chồng chị Dung khóa, Vân leo tường vào bên trong giật cửa tủ quần áo, lục tìm thấy một túi nylon màu đỏ (theo chị Dung trong đó có 120 triệu đồng). Vân lấy hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng đút vào túi quần, số tiền còn lại bỏ vào tủ.

Về nhà đếm tiền vừa trộm được là 40 triệu đồng, Vân trả nợ hết 15 triệu, chuộc lại xe đã cầm cố trước đó tại tiệm cầm đồ hết 5,1 triệu và tiêu xài cá nhân hết 1,4 triệu.

Sợ bị phát hiện nên hôm sau, Vân bỏ nhà vào TP.HCM. Trên đường đi, nghĩ lại, Vân gọi điện về cho anh Trần Quốc Tính (chồng chị Dung) thừa nhận việc lấy trộm tiền. Được gia đình vận động, ngày 3-2, Vân về lại Phú Yên rồi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đầu thú.                                                                

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm