Trinh sát công an lừa dân đưa hối lộ

Ngày 7-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Hữu Trọng (SN 1989) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Võ Văn Đông (SN 1958) 15 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Theo hồ sơ, ngày 21-10-2013, Võ Văn Bình bị Công an quận Tân Bình khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lúc này, Trần Hữu Trọng đang là trinh sát thuộc Đội Cảnh sát truy nã quận Tân Bình, được phân công hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhà bà Võ Thị Loan (cô ruột của Bình) để truy bắt đối tượng. 

Hai bị cáo lúc toà đang tuyên án
Hai bị cáo Trọng (áo trắng) và Đông đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: H.YẾN

Trọng được giữ bản sao hồ sơ truy nã đối tượng gồm: Quyết định truy nã, lý lịch bị can, kế hoạch xác minh truy bắt.

Đến ngày 7-4-2015, nhiệm vụ kết thúc theo kế hoạch nhưng Bình vẫn chưa bị bắt. Dù không còn được phân công nhiệm vụ truy bắt Bình nhưng đầu tháng 5-2015, Trọng vẫn tự ý gặp bà Loan tự giới thiệu là cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt Bình. Trọng đề nghị bà Loan vận động Bình đầu thú, đề nghị bà Loan cho số điện thoại bố Bình là ông Võ Văn Đông.

Sau đó, Trọng gọi điện thoại cho ông Đông tự giới thiệu là cán bộ trinh sát đang truy bắt Bình và gợi ý lo cho Bình hưởng án treo với giá 15 triệu đồng thì ông Đông đồng ý.

Theo hướng dẫn của Trọng, 13-5-2015, ông Đông đến quán cà phê ở quận Tân Bình gặp Trọng. Tại đây, ông Đông giao cho Trọng 10 triệu đồng. Hai ngày sau, ông Đông tiếp tục đưa Trọng số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Ngoài ra, Trọng biết Bình bị công an tạm giữ ba xe máy liền đề nghị lấy ra với giá 3 triệu đồng. Ông Đông đồng ý và giao 3 triệu đồng cho Trọng. Sau khi nhận tiền, Trọng cắt dán, làm giả một quyết định đình nã đối với Bình rồi đưa cho ông Đông.

Đến ngày 27-12-2015, Bình bị bắt theo... lệnh truy nã, ông Đông xuất trình quyết định đình nã mà Trọng đưa nên sự việc bị phát hiện. Tại cơ quan công an, Đông và Trọng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm