Tranh thủ đi ăn trộm sau khi đưa bạn gái về nhà

Ngày 27/4, TAND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Xuân Học (22 tuổi,trú thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Cát) 9 tháng tù giam về tội“Trộm cắp tài sản” và Huỳnh Văn Hoàng (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù treo về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Học và Hoàng tại tòa
Bị cáo Học và Hoàng tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 13/12/2014, sau khi đưa bạn gái về nhà ở thôn Trung Thành 2 (xã Mỹ Quang),trên đường về, Học điều khiển xe máy đi tìm ô tô đậu đỗ ở lề đường tháo trộm bình ắc quy. Khi đến đường Chu Văn An, thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ)thấy xe ô tô tải BKS77C-02783 đang đậu mà không có ai trông coi,Học đến dùng cờ lê đem theo mở lấy trộm 2 bình ắc quyđem đi bán. Tuy nhiên, khi đưa đi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện nên Học bỏ xe và tang vật chạy trốn.

Qua điều tra, Học khai nhận ngoài vụ trộm trên thì học đã thực hiện 4 vụ trộm bình ắc quy của các xe tải đậu đỗ ở lề đường khu vực thị trấn Phù Mỹ và xã Mỹ Quang, sau đó đem bán cho Huỳnh Văn Hoàng để lấy tiền tiêu xài.

Theo Doãn Công/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm